Ngành Kiểm sát góp phần giữ vững, kỷ cương, an ninh trật tự trên địa bàn

Thứ năm, 13/01/2022 14:04

Ngày 12-1, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quảng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, Ông Phạm Văn Cần- Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Thừa ủy quyền, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ cho lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng.

Hội nghị đánh giá, năm 2021 trong bối cảnh cả nước và Đà Nẵng đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch COVID-19, Viện KSND tp Đà Nẵng kiên trì thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả”, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong nhiều mặt công tác. Các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung công tác đột phá được xác định phù hợp, đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể và thực hiện quyết liệt. Trong đó, nổi bật là chất lượng kháng nghị phúc thẩm, kiến nghị tổng hợp có những chuyển biến tích cực; công tác giải quyết án hành chính, án kéo dài nhiều năm được giải quyết dứt điểm. Đã tham mưu đề xuất với Thành ủy giải quyết một số vụ án hành chính phức tạp.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp về hình sự, đã kiểm sát chặt chẽ ngay từ khâu tiếp nhận xử lý nguồn tin về tội phạm, kiểm sát việc xử lý, giải quyết 1.586 tin báo/ tổng số 1.771 tin báo đã thụ lý; qua kiểm sát đã ban hành 25 kiến nghị được chấp nhận. Đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra tổng số 1.135 vụ/1.921 bị can, trong đó, thụ lý mới 874 vụ/1.454 bị can; kiểm sát việc xử lý, giải quyết 877 vụ/ 1.412 bị can. Trong giai đoạn truy tố, đã giải quyết 787 vụ/ 1.359 bị can, tỷ lệ truy tố đúng thời hạn và đúng tội danh đều đạt 100%. Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đối với 698 vụ/ 1.140 bị cáo của tòa án cấp sơ thẩm và 175 vụ/ 274 bị cáo của tòa án cấp phúc thẩm, không có trường hợp tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm…

Những kết quả đạt được trong năm 2021 là sự nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, công chức hai cấp KSND TP. Năm 2021, Viện KSND TP Đà Nẵng được Viện KSND tối cao công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc năm 2021”, vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen đột xuất cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Thành ủy Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân…     

Trong năm 2022, ngành KSND TP tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội đối với Viện KSND; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII.  Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội và của Ngành; góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng, các vụ, việc thuộc diện Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng biểu dương những kết quả mà ngành KSND TP đã đạt được trong các lĩnh vực công tác.  Bí thư Thành ủy chỉ rõ, giai đoạn hiện nay, cả nước và Đà Nẵng đang huy động mọi nguồn lực thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh, từng bước khôi phục kinh tế, phát triển xã hội, chăm lo cho đời sống của nhân dân. Tình hình vi phạm và tội phạm mặc dù giảm về số lượng nhưng lại diễn biến hết sức phức tạp, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, đa dạng, tổ chức hoạt động chặt chẽ, tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Tình hình khiếu kiện hành chính, tranh chấp dân sự cũng diễn ra ngày càng phức tạp gây nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, phải luôn đề cao cảnh giác, đấu tranh chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, chống phá Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Trước những yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới, đòi hỏi các cơ quan Nhà nước trên địa bàn, trong đó có Viện KSND TP phải chung tay, góp sức xây dựng TP, gắn thực hiện nhiệm vụ của Ngành với thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Trong thời gian tới, hai cấp KSND TP cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9-11-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc… Tiếp tục thực hiện quán triệt nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Thông qua công tác kiểm sát, phát hiện vi phạm, cần tập trung đánh giá, phân tích nguyên nhân, điều kiện vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước, những kẽ hở của cơ chế, chính sách để chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục; tham mưu Thành ủy, chính quyền TP những giải pháp giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; khiếu kiện kéo dài…, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hồng Thanh